Chủ nhân 'khu đất vàng' 23 Lê Duẩn đã nộp 1.430 tỉ đồng

Theo thông tin từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh, sau khi đơn vị này trở thành chủ nhân của “khu đất vàng” 23 Lê Duẩn, quận 1 với số tiền đấu giá kỷ lục là 1.430 tỉ đồng, ngày 29-12-2016, tập đoàn này đã hoàn tất thủ tục nộp số tiền này vào kho bạc nhà nước.

Như vậy, tập đoàn này đã vượt qua 12 đối thủ nặng ký cùng tham gia đấu giá khu đất, trong đó có cả đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn.

Chủ nhân 'khu đất vàng' 23 Lê Duẩn đã nộp 1.430 tỉ đồng ảnh 1
Khu đất vàng 23 Lê Duẩn, quận 1, hiện là Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM

Phiên đấu giá công khai khu đất trên được thực hiện vào ngày 23-6-2015 với mức giá khởi điểm là 588 tỉ đồng.

Phải trải qua 16 vòng đấu giá với 76 bước giá mới tìm ra người thắng cuộc là Tân Hoàng Minh.

Tiếp đó, trong hai phiên tiếp theo, mức giá được đẩy lên 1.000 tỉ đồng. Ở mức giá này đã có sáu đại gia bỏ cuộc, ba đơn vị còn lại là Tân Hoàng Minh, ông Jonathan Hạnh Nguyễn và Công ty Trường Hải.

Theo ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM cho biết việc Tân Hoàng Minh giành chiến thắng với mức giá 1.430 tỉ đồng là con số kỷ lục trong tất cả phiên đấu giá tại TP.HCM từ trước đến nay. Mức giá cao hơn 2,6 lần so với giá khởi điểm; đồng thời đây cũng là tài sản có giá bán đấu giá cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, Tân Hoàng Minh từng có đơn gửi UBND TP xin hủy kết quả đấu giá để tổ chức lại vì theo đơn vị này, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã triển khai phương án đấu giá không đúng theo hồ sơ phát ban đầu. Điều này dẫn đến giá trúng đấu giá bị đẩy quá cao.

Tuy nhiên, phía Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã có đơn trả lời Tân Hoàng Minh, trong đó giải thích việc tổ chức bán đấu giá là đúng quy trình. 

Sau đó, Tân Hoàng Minh tiếp tục tham gia đấu giá. Đến ngày 7-8-2015, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và số tiền Tân Hoàng Minh đặt cọc 83 tỉ đồng cũng đã được chuyển vào tài khoản Kho bạc Nhà nước.

Hiện nay, Tân Hoàng Minh đã chuyển hết số tiền 1.430 tỉ đồng vào Kho bạc Nhà nước.

“Khu đất vàng” tại 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 là trụ sở của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, có diện tích 3.000 m2, nằm nay tại vị trí trung tâm TP. Khu đất có hai mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ. Theo Tân Hoàng Minh, dự kiến dự án sẽ được khởi công vào quý 1-2017 và hoàn thành vào cuối năm 2018. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm