Chống ngập sai bản vẽ làm mất đất của dân

Thông tin cho Pháp Luật TP.HCM, ông Quang cho biết đã khiếu nại vụ việc trên từ giữa năm 2011. Thanh tra Sở NN&PTNT TP nhiều lần xuống kiểm tra, lập biên bản hiện trường nhưng phần đất bị mất của ông vẫn chưa được hoàn trả. Mới đây ông tiếp tục làm đơn khiếu nại đến Trung tâm Chống ngập TP.

Một cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12 cho biết các đơn vi liên quan đã kiểm tra thực tế, lập biên bản xác nhận đoạn đê bao có đi qua phần đất của ông Quang và một hộ dân khác. BQL dự án cam kết sẽ điều chỉnh lại đoạn đê đã thi công sai lệch (so với ranh đất thu hồi để làm đê bao) trước ngày 15-3.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm