Cho người khác giết con vì mê tín

Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường 42 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi bốn đứa con của nạn nhân đến 18 tuổi.

Theo hồ sơ, trong một thời gian ngắn, hai người thân của Tiên Qui chết. Qui nghi việc này do Tiên Sam yểm bùa (do trước đây Tiên Sam hay khoe rằng mình có học phép gồng, bùa nên nhiều người trong ấp rất sợ). Đầu năm 2010, Qui bàn với các bị cáo khác tìm cách giết Tiên Sam. Qui báo cho Tiên Xem về chuyện này. Xem đồng ý và còn hứa: “Nếu có đi tù thì sẽ chịu hết cho”. Sau đó cả nhóm giết nạn nhân.

Tại tòa, Tiên Xem bảo sở dĩ chấp nhận cho Tiên Qui giết con là do trước đây Sam từng bỏ thuốc độc vào thức ăn hại chết mẹ. “Tôi chấp nhận việc giết chết con để nó không còn hại người khác” - Xem nói.

Tuy nhiên, tòa cho rằng chuyện Xem kể là hoàn toàn suy diễn do không có cơ sở chứng minh. Xét thấy các bị cáo ít hiểu biết, thành khẩn... nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm