Xét xử 3 bị cáo thuộc tổ chức phản động Bạch Đằng Giang

Từ phải qua: các bị cáo Bá Hải, Quang và Hoàng Hải tại phiên toà.
Từ phải qua: các bị cáo Bá Hải, Quang và Hoàng Hải tại phiên toà.

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến tháng 4/2006, Phạm Bá Hải (đang du học và làm việc tại Ấn Độ) đã thường xuyên về Việt Nam hoặc gửi email, gọi điện thoại quan hệ với Quang và Hoàng Hải nhằm mục đích thành lập tổ chức chống phá Nhà nước với tên gọi là Bạch Đằng Giang.

Để thực hiện việc thành lập này, tháng 1/2006, Bá Hải đã gửi về 1.700 USD để Quang và Hoàng Hải có kinh phí hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 4/2/2006, Hoàng Hải đã tổ chức tiệc ra mắt tổ chức Bạch Đằng Giang tại một nhà hàng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Trong 9 người tham dự bữa tiệc này thì có đến 8 đối tượng đã từng sống ở trại tị nạn Thái Lan buộc phải hồi hương về Việt Nam.

Đến tháng 3/2006, ngay sau khi vừa về đến Việt Nam, Bá Hải đã triệu tập cuộc họp với nhiều đối tượng tham dự như Quang, Hoàng Hải, Trịnh Văn Mến, Lê Văn Kỳ, Vũ Bá Long và Nguyên (ở Đà Nẵng).

Tại cuộc họp này, Bá Hải tuyên bố thành lập tổ chức Bạch Đằng Giang, công bố chức danh, đặt bí số và bí danh cho từng thành viên. Theo đó, Bá Hải với chức danh là Chủ tịch, bí số P32, bí danh Trang Thiên Long; Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch, bí số T2, bí danh Nguyên Hòa; Vũ Hoàng Hải, thành viên, bí số T1, bí danh Bạch Dương, Bạch Hổ, thuộc Ban biên tập trang web Bạch Đằng Giang.

Chúng đã phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vu khống, bóp méo sự thật nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Sau một thời gian hoạt động, tổ chức Bạch Đằng Giang bị cơ quan điều tra phát hiện, Hoàng Hải tự rút khỏi tổ chức Bạch Đằng Giang, còn Bá Hải và Quang chấm dứt hoạt động ở tổ chức này và chuyển sang tham gia ủng hộ Khối 8406.

Đến ngày 31/8/2006, Hải, Quang cùng một số phần tử phản động khác từ TP HCM đến Thừa Thiên - Huế gặp linh mục Nguyễn Văn Lý. Quang đã bị quần chúng nhân dân phát hiện, tố cáo có mang theo nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Công an Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra Quang và thu giữ 1 USB lưu trữ nhiều tài liệu có nội dung xấu. Còn Bá Hải bị bắt giữ tại Thái Bình khi đến gặp Trần Anh Kim.

Tiến hành kiểm tra nhà Bá Hải và Quang, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ ở Việt Nam, bóp méo sự kiện lịch sử và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

HĐXX đã tuyên phạt: Phạm Bá Hải: 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Quang: 3 năm tù và Vũ Hoàng Hải: 2 năm tù cùng về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

ANH HUY - (Theo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm