Xây dựng Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh tại Đồng Lộc

Công trình có diện tích 3.000 m2, với tổng mức đầu tư 4,4 tỉ đồng, do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 tài trợ. Công trình nhằm tưởng niệm, tri ân sự hy sinh cao cả của nhân dân cùng các anh hùng liệt sĩ, TNXP đã ngã xuống tại chiến trường Đồng Lộc.

Từ năm 1964 đến 1972, tại chiến trường Đồng Lộc máy bay Mỹ đã đánh phá khoảng 2.000 trận, với 42.000 quả bom, đạn các loại đã được thả xuống. Mỗi mét vuông nơi đây đã phải gánh chịu ba quả bom. Nhân dân xã Đồng Lộc và các xã lân cận như Xuân Lộc, Trung Lộc, Mỹ Lộc, Quang Lộc đã cùng với quân dân cả nước hăng hái tham gia làm đường, ứng cứu phương tiện, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam; cứu chữa và vận chuyển thương binh, liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây, ngoài sự hy sinh của hàng ngàn chiến sĩ, công nhân hỏa tuyến và TNXP còn có hơn 600 người dân ở xã Đồng Lộc và các xã lân cận đã anh dũng ngã xuống.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm