Vụ bê bối tại sở LĐ-TB&XH Cà Mau: Điều động giám đốc sở về Ban tổ chức tỉnh ủy

Hơn sáu tháng trước, bà Chung Ngọc Nhãn bị tố cáo có dấu hiệu thông đồng cùng cấp dưới nhận “lót tay” hơn nửa tỉ đồng từ một chủ thầu xây dựng. Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra sau đó bắt giam chủ thầu xây dựng về tội vu khống, hai cán bộ cấp dưới của bà Nhãn bị kỷ luật.

Cuối tháng 5-2012, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau họp kiểm điểm bà Nhãn về một số nội dung như: bố trí, điều động cán bộ chưa phù hợp; duyệt thanh toán tiền cho nhà thầu khi khối lượng hạng mục công trình chưa đủ điều kiện thanh quyết toán; thực hiện quy trình đấu thầu không đúng quy định...

Tại cuộc họp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật cảnh cáo Đảng đối với bà Nhãn. Từ đề nghị trên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau họp bất thường tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật bà Nhãn, nhưng kết quả biểu quyết không đủ số phiếu quá bán nên phải chuyển hồ sơ lên trung ương.

Theo ĐÔNG TRIỀU (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm