VN-TQ: Lễ chào mừng hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ

(PL)- Hôm nay (23-2), hai bên đường biên giới trên bộ đoạn qua tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Trung Quốc cùng tổ chức lễ chào mừng việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Tham dự sự kiện này, về phía Việt Nam có ông Phạm Gia Khiêm, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cùng đại diện nhiều bộ, ngành và bảy tỉnh biên giới phía Bắc. Phía Trung Quốc có ông Đới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc dẫn đầu cùng đại diện nhiều bộ, ngành đã tham gia công tác phân giới cắm mốc. Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hoan nghênh sự kiện này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng, người trực tiếp phụ trách công tác phân giới cắm mốc thời gian qua, nói: “Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ hai nước, là bước phát triển mới hết sức quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Mở ra những cơ hội mới trong giao lưu thương mại giữa hai nước, đặc biệt giữa các địa phương hai bên đường biên. Tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quản lý đường biên làm nhiệm vụ. Việc hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ giữa hai quốc gia chứng tỏ cho nhân dân hai nước và thế giới rằng với những vấn đề tồn tại giữa Việt Nam-Trung Quốc, nếu hai bên có thiện chí, có ý chí chính trị và cùng đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, có lý, có tình thì nhất định sẽ tìm ra giải pháp thỏa đáng, được nhân dân hai nước đồng tình, ủng hộ”.

Việc lắp đặt các cột mốc về cơ bản đến ngày 31-12-2008 đã hoàn thành. Đây là ngày cuối cùng của thời hạn phân giới cắm mốc mà lãnh đạo hai nước đề ra. Đường biên trên bộ dài 1.400 km, trong đó 400 km đi theo sông, suối biên giới đã được chi tiết hóa bằng 1.971 cột mốc. Tính ra trung bình khoảng cách giữa hai cột mốc chỉ có 780 m, thuộc loại dày nhất trên thế giới. Ông Vũ Dũng khẳng định: “Đây là hệ thống mốc hiện đại, được ghi nhận bằng hệ thống tọa độ tiên tiến, chính xác tới centimet và được quản lý bằng phần mềm hiện đại. Chúng ta hoàn toàn yên tâm về hệ thống mốc giới này”.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm