Việt-Nhật hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Việt-Nhật hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp ngài Kanetaka Masahito, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật. Ảnh: TTXVN

Phó Tư lệnh Kanetaka Masahito khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng Bộ Công an Việt Nam hợp tác hiệu quả trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy... , đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Nhật.

Trước đó, sáng cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm