Việt-Lào hoàn thành tăng dày, tôn tạo mốc biên giới

nhân dịp dự Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam-Lào trên thực địa được tổ chức tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Nam On (Bolikhamsai). Hai Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện chính trị trọng đại trong quan hệ hai nước, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của hai bên phối hợp chặt chẽ để hoàn thành toàn bộ Dự án tăng dày, tôn tạo mốc giới hai nước vào năm 2014.

Việt-Lào hoàn thành tăng dày, tôn tạo mốc biên giới ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong. Ảnh: TTXVN

Tối 8-7, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith đã ký Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi hai bên hoàn thành các thủ tục nội bộ và có văn bản thông báo cho nhau qua đường ngoại giao. Thỏa thuận được thực hiện trong vòng ba năm kể từ ngày có hiệu lực.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm