Việt Nam-Brazil thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Brazil nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục xây dựng các cơ chế và các thỏa thuận mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai bên cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chiều 27-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Luiz Vieira. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Mauro Luiz Vieira khẳng định Brazil sẵn sàng hợp tác, ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương và trong các tổ chức quốc tế; ủng hộ Việt Nam ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Mauro Luiz Vieira. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về mục tiêu trao đổi thương mại hai chiều lên mức 10 tỉ USD vào năm 2020 hoặc cao hơn. Về tình hình biển Đông, hai bên chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm