Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan cùng nhất trí cho rằng Việt Nam và UAE có những tiềm năng to lớn, có thể bổ sung cho nhau và hai nước cần nỗ lực tận dụng thế mạnh này để tăng cường hợp tác, đặc biệt là trên các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, ngân hàng, thương mại, lao động, năng lượng và hợp tác nông nghiệp. Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương phát triển.

Sáng 16-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohammeed Bin Rashid Al-Maktoum đã chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm dự án ARZANH và trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Capitaland.

NG.H (Theo trang Web Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm