Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác tư pháp

Theo Biên bản ghi nhớ, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam và Tòa án Tối cao Liên bang Nga sẽ thực hiện những thủ tục cần thiết để ký kết Thỏa thuận hợp tác chính thức trong dịp ông Vyacheslav Lebedev thăm Việt Nam trong năm 2008.

Hai ông cũng đã thảo luận về các biện pháp phát triển và củng cố quan hệ hợp tác giữa hai tòa án như trao đổi các chuyến thăm, thông tin và kinh nghiệm về luật pháp và hoạt động của tòa án; hỗ trợ đào tạo cán bộ.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam cũng đã làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Vladimir Ustinov, Chánh án Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga Valery Zorkin và thăm một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo thuộc ngành tư pháp của Nga.

Trong các buổi làm việc, ông Trương Hòa Bình đã tìm hiểu, trao đổi với các đối tác Nga kinh nghiệm cải cách tư pháp ở mỗi nước, các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ trật tự hiến pháp, bảo vệ kỷ cương, pháp luật, chống tội phạm.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm