Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực

Hai bên trao đổi sâu rộng về việc tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả lĩnh vực. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các thỏa thuận về biên giới trên đất liền giữa hai nước; nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung…

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến ngài Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Tổng Bí thư cũng hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc Du Chí Thanh. Tại các buổi gặp, hai bên đều nhất trí cần kiên trì nỗ lực củng cố và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, bền vững.

Trong sáng 8-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt đại diện Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt và các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc; thăm, nói chuyện với cán bộ đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

(Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm