Việt Nam tiếp tục đấu tranh đòi công lý

Trước đó, đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Mỹ đã bị Tòa thượng thẩm New York bác bỏ mặc dù theo các nhà phân tích, các nghiên cứu khoa học và thực tế đều chứng minh rằng chất da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam có liên quan đến bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và các trường hợp thai dị dạng.

Chiều qua (3-3), ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (VAVA), cho biết quyết định của Tòa án tối cao Mỹ đã không dựa trên cơ sở đúng đắn. Họ cho rằng chất độc da cam dioxin chỉ là chất độc diệt cỏ, không tác động đến sức khỏe con người. Ông Thu nhấn mạnh: “VAVA đang hoàn tất một số thủ tục cho vụ kiện trong thời gian tới. Chúng tôi quyết tâm đến cùng và sẽ thực hiện nhiều biện pháp để tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân”.

L.LINH - T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm