Viên chức sắp về hưu không được đi học nước ngoài

Đối với các khóa bồi dưỡng từ hai tháng trở lên, viên chức muốn đi học ở nước ngoài phải còn ít nhất năm năm tuổi làm việc.

Nội dung trên được quy định trong dự thảo thông tư quy định và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức vừa được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến từ nay cho đến hết ngày 8-9.

Ngoài điều kiện về tuổi làm việc, viên chức muốn đi học ở nước ngoài phải là những trường hợp không trong thời gian bị kỷ luật (từ khiển trách trở lên) hoặc không nằm trong các trường hợp chưa được xuất cảnh quy định tại nghị định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ngoài ra phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước đó, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với khóa bồi dưỡng và có sức khỏe tốt.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm