Ủy ban Pháp luật QH yêu cầu xử lý cán bộ tòa

Ủy ban Pháp luật yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân khiến việc xét xử sơ thẩm không nghiêm túc cũng như biện pháp xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm trong vụ xét xử “nương tay” này.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tại phiên xử sơ thẩm (lần đầu), ba bị cáo nguyên là bí thư Thị ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn chỉ bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên cảnh cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, có tới chín cán bộ nguyên từ chủ tịch phường đến giám đốc sở (có cả ba đối tượng trên) bị xử tù giam.

Q.HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm