Trưởng Ban Nội chính Trung ương Tập huấn nghiệp vụ tại Cần Thơ

Ngày 4-6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng tại TP Cần Thơ.

Hội nghị do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và các lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị tập huấn những nội dung nghiệp vụ cơ bản về nội chính và công tác nội chính, về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng, về công tác kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; cải cách tư pháp; về công tác tôn giáo... và một số nội dung nghiệp vụ công tác khác.

Hội nghị kéo dài đến ngày 7-6-2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Đình Trạc cho rằng, muốn làm mạnh trước hết phải làm đúng. Muốn làm đúng, làm mạnh phải có đủ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh và liêm chính.

Với ý nghĩa đó, Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, cập nhật, bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho cán bộ, công chức đang công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp tham mưu cho cấp ủy địa phương.

Kể từ khi tái lập năm 2013 đến nay, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung ương xử lý nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được triển khai tích cực. Nhiều văn bản mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này được tham mưu cụ thể hóa để triển khai thực hiện ở các địa phương.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp là hết sức nặng nề. Việc này đòi hỏi các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy vừa phải tiếp tục nỗ lực, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, vừa phải nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm