Trung ương Đảng quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung

(PL)- Chiều 3-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, trước khi bắt đầu phiên làm việc buổi chiều của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đóng góp, góp phần giúp đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có người bị nạn và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân vùng bị nạn do bão, lũ gây ra.

Phát biểu tại buổi quyên góp, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư, cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và toàn thể các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống nhân dân vùng bị bão, lũ.

Trung ương Đảng quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung ảnh 1

Người dân gửi tấm lòng đến miền Trung qua thùng quyên góp ngay vỉa hè trước Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sáng 3-10. Ảnh: T.TUẤN

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã tổ chức quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung. Các cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao trong nước đã đóng góp 226 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho Trung ương MTTQ Việt Nam sớm nhất.

Chiều 3-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 10.

Thay mặt Trung ương Hội Chữ thập đỏ, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, kêu gọi các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức vận động cán bộ, cơ quan, người dân quyên góp, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã cứu trợ 5 tỉ đồng cho sáu tỉnh bị thiệt hại, 1.200 thùng hàng và gần 2 triệu viên thuốc lọc nước Aquatabs.

Tại TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ cũng đã phát động đợt quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 3 đến 31-10, Hội Chữ thập đỏ TP (201 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) sẽ tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm dành cho đồng bào miền Trung. Hội đã đặt thùng quyên góp trước trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP và Hội Chữ thập đỏ 24 quận, huyện để tiếp nhận sự đóng góp.

Đến trưa cùng ngày, hội đã tiếp nhận hơn 500 triệu đồng. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ TP đã chuyển khoản nhanh 300 triệu đồng cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ngày 3-10, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã trao tiền cứu trợ nhân dân vùng bão Quảng Bình 2 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác TP đã đến thăm bốn xã, tặng mỗi xã 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng). Ngoài ra, hỗ trợ hai gia đình có người thân bị mất trong bão số 10 (5 triệu đồng/gia đình).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát động quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh trại quân đội và toàn thể nhân dân TP.

Đợt vận động diễn ra từ ngày 3 đến 31-10. Địa điểm tiếp nhận: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (70 Bạch Đằng) và Ủy ban MTTQ các phường, xã, quận, huyện.

LX - H.HÀ - T.MẬN - M.QUÊ - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm