Trà Vinh: “Ăn cắp” giờ công hai lần có thể bị thôi việc

Cụ thể, những cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc, trong bữa ăn trưa của ngày làm việc; tiếp khách ở quán rượu bia, những nơi có tính chất nhạy cảm; làm việc riêng trong giờ hành chính không được sự cho phép của thủ trưởng... sẽ bị xem xét kỷ luật.

Trường hợp vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, phê bình trước tập thể cơ quan. Vi phạm lần thứ hai trở đi có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc cắt hợp đồng lao động. Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, viên chức vi phạm từ lần thứ ba trở lên, tập thể cơ quan, người đứng đầu, cấp phó cũng sẽ bị xử lý từ nhắc nhở, phê bình đến không được xem xét công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng cuối năm.

HỒNG HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm