TP.HCM: Phải hoàn thành đường trục Bắc-Nam vào tháng 11

Các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cần ưu tiên nguồn vốn cho dự án. Ban quản lý khu đô thị phía Nam TP phải tìm nhà đầu tư để sớm thực hiện mở rộng đường trục Bắc-Nam (giai đoạn 3). Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận cần nhanh chóng nạo vét luồng sông Soài Rạp đến độ sâu 8,5 m để đảm bảo cho tàu tải trọng lớn vào ra cảng Hiệp Phước.

Đường trục Bắc-Nam (giai đoạn 2) đoạn qua quận 7 và huyện Nhà Bè (từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao thông bờ nam cầu Bà Chiêm) dài gần 7.200 m, rộng 14,5 m. Đường được xây dựng từ năm 2005 với tổng mức đầu tư hơn 91 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2006 nhưng do biến động về tài chính nên dự án phải kéo dài.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm