Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm dự án HAGL tại Lào

Nhân dịp này, sáng qua (13-4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Lào đã đến Trung tâm điều hành Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở tỉnh Attapeu (ảnh) để thăm và nói chuyện với nhiều doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) đầu tư vào Lào. Tại đây, Chủ tịch Tập đoàn HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức, báo cáo: HAGL hiện là DNVN đầu tư lớn nhất ở Lào với số vốn trên 1 tỉ USD, gồm cụm công nghiệp mía đường, sáu nhà máy thủy điện; trồng cao su, cọ dầu, bắp, mía trên diện tích 40.000 ha… giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao tinh thần của các DNVN, mặc dù điều kiện kinh tế trong nước cũng như thế giới khó khăn nhưng các DNVN đã mạnh dạn đầu tư vào Lào và có những hiệu quả bước đầu. Tổng Bí thư lưu ý các DNVN phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác an sinh xã hội để giúp nhân dân nước bạn. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao của hai nước đã thăm công trình Sân bay quốc tế Attapeu do HAGL xây dựng sắp hoàn thành.

 Lê Minh Hùng (từ Attapeu - CHDCND Lào)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm