Tổng Bí thư chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9-12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng...

Dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của trung ương và địa phương.
Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo chương trình, sau khi nghe trình bày các báo cáo và tham luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Trước đó, Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, Đảng ta đã chỉ rõ, nguy cơ vẫn hiện hữu là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm