Tổ chức lễ viếng và truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng

Đại biểu của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện dòng tộc, bà con quê hương đã đến viếng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Trước đó, di hài liệt sĩ Lý Tự Trọng đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), 80 năm sau ngày hy sinh. Ngày 4-5, di hài ông sẽ được an táng tại quê nhà Việt Xuyên (xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Liệt sĩ Lý Tự Trọng (tên thật Lê Hữu Trọng), sinh ngày 20-10-1914 tại Thái Lan. Năm 14 tuổi, ông được chọn sang Trung Quốc học, được Bác Hồ đưa vào nhóm “Thiếu niên tiền phong Việt Nam” và đổi tên là Lý Tự Trọng. Sau đó, ông về hoạt động tại Sài Gòn-Chợ Lớn. Ngày 8-2-1931, tại cuộc mít-tinh của Thành ủy Sài Gòn, ông đã bắn chết một thanh tra mật thám Pháp và bị giặc bắt, tra tấn dã man. Ngày 21-11-1931, ông bị địch xử chém tại Sài Gòn, khi mới 17 tuổi đời.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm