Tiểu đoàn Đặc công 470 nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Văn Chín, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 68 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT tỉnh và tóm tắt thành tích nổi bật của Tiểu đoàn Đặc công 470.

Tiểu đoàn 470 tiền thân là Tiểu đoàn 7 thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng (Quân khu 5), được thành lập tháng 2-1969 tại chiến khu Phù Cát (Bình Định). Tháng 7-1970, được Quân khu 5 điều động vào làm nhiệm vụ tại chiến trường Bắc Khánh Hòa trực thuộc Tỉnh đội Khánh Hòa (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) mang phiên hiệu Tiểu đoàn Đặc công 470. Với trên 180 trận đánh lớn nhỏ, tiểu đoàn đã tiêu diệt và bắt trên 3.000 tên địch, tiêu diệt năm tiểu đoàn, 13 đại đội, 19 trung đội, một chi khu, sáu căn cứ, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện, khí tài chiến tranh của Mỹ-ngụy…

TRẦN CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm