BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG VÀ BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Tiếp tục sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy

Từ ngày 1-2, hai ban đảng ở trung ương mới được tái lập - Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương đã chính thức hoạt động. Các bước tiếp theo về sắp xếp tổ chức, bộ máy đang được khẩn trương tiến hành.

Đến nay Bộ Chính trị đã phân công bốn người làm phó, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trong đó ba là ủy viên trung ương; ba người làm phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, trong đó hai là ủy viên trung ương. Còn hai cán bộ nguyên là phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN - hàm thứ trưởng, thuộc diện Ban Bí thư quản lý, hiện đang chờ phân công. Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì thẩm định về số lượng biên chế, cán bộ, công chức, người lao động của hai ban mới để trình Ban Bí thư quyết định.

Về phía hai ban mới, sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng đề án và sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động cán bộ, công chức trong từng cơ quan. Ngoài Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã được tiếp nhận toàn bộ, hai ban mới sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để giải quyết những việc còn tồn đọng hoặc phát sinh mới từ quá trình bàn giao, tiếp nhận một số vụ ở văn phòng về hai ban.

Tại cuộc gặp mặt đầu tiên với toàn thể hơn 100 cán bộ Ban Nội chính Trung ương mới đây, Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh cho biết ông đặt mục tiêu trong năm đầu tiên sẽ rà soát, hoàn tất về cơ bản công tác tổ chức, nhân sự. Các cán bộ hiện tại cần nỗ lực bắt tay vào công việc mới. Những trường hợp không phù hợp có thể chủ động đề xuất hoặc sẽ được sắp xếp công việc khác.

Tương tự, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ được chia sẻ bớt phần nào công việc tại Bộ Tài chính, sẽ có nhiều thời gian kiện toàn tổ chức hiện gồm hơn 30 người, bổ sung nhân lực cho Ban Kinh tế Trung ương sớm thực hiện đầy đủ chức năng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chính sách lớn về kinh tế-xã hội.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm