Tiền Giang: Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc bồi thường đất

Dự án quốc lộ 1A, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đường dây điện 500 Kv và Khu công nghiệp Tân Hương.

Theo đó, trong quá trình triển khai các dự án địa phương có một số thiếu sót: Xác định một số loại đất chưa đúng (thực tế đã chuyển thành đất thổ cư nhưng địa phương vẫn xem là đất nông nghiệp), áp giá đền bù đúng nhưng quá trình triển khai dự án kéo dài trong khi giá đất ở từng thời điểm có biến động... Ông Truyền đề nghị địa phương cần xây dựng các phương án để giải quyết. Trong đó xem xét chính sách hỗ trợ cho những người bị giải tỏa toàn bộ, người có đất nông nghiệp nhưng ở gần các con đường sinh lợi lớn và những người có đất nông nghiệp xen lẫn đất ở. Ông Truyền nhấn mạnh: “Chỉ hỗ trợ xã hội và giải quyết những khó khăn của dân, không phải đền bù lần hai và càng không có chuyện nâng giá đất để đền bù”.

H.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm