Thủ tướng tiếp cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt

Dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh Nhật là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam (VN), sự hợp tác, giao lưu giữa các địa phương, giữa nhân dân VN-Nhật ngày càng được tăng cường.

Về dự án Trường ĐH Việt-Nhật, Thủ tướng đánh giá đây là dự án hải đăng trong quan hệ hai nước, quan điểm của Chính phủ VN là phát triển trường mạnh mẽ, bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt  Tsutomu Takebe. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng đề nghị ông Takebe và các nghị sĩ trong Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Đại sứ quán Nhật tại VN quan tâm, thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật thông qua hợp tác trên các lĩnh vực.

Phần mình, ông Tsutomu Takebe bày tỏ ấn tượng về tinh thần học hành chăm chỉ, thông minh của các sinh viên VN. Ông mong muốn Chính phủ VN luôn quan tâm tới sự phát triển của dự án trường ĐH sau này. Đồng thời, ông Takebe cho biết Nhật có kinh nghiệm về phát triển hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao, có thể hỗ trợ VN phát triển lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm