Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Vinashin không đầu tư sang các lĩnh vực khác

Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ rõ những yếu kém của Vinashin: tình hình tài chính chưa bền vững, lành mạnh, đầu tư dàn trải, cơ chế vận hành và mô hình tổ chức chưa hoàn thiện. Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng Vinashin trở thành tập đoàn kinh tế mạnh với chức năng chính là đóng tàu, vận tải biển và công nghiệp phụ trợ. Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại chiến lược quy hoạch ngắn và dài hạn của tập đoàn để tính toán đầu tư cho xuất khẩu và nội địa; không mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác, trong đó, có những lĩnh vực đầu tư dàn trải như bia, xi măng... để dồn vốn cho các công trình trọng điểm.

THÀNH VĂN (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm