Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Algeria

Theo trang web Chính phủ, lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được diễn ra trọng thể tại sân bay quốc tế Houari Boumedienne dưới sự chủ trì của Thủ tướng Abdelmalek Sellal.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ; thăm bảo tàng cựu chiến binh. Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã thăm Hội chợ triển lãm quốc tế Algeria và dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Algeria…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham quan Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô Astana. Ảnh: TTXVN

Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Algeria đạt gần 250 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu gần như 100%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là cà phê, gạo, điện thoại các loại, linh kiện… và hiện Algeria là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Phi. Về đầu tư, hiện PetroVietnam đang triển khai dự án thăm dò, khai thác dầu tại Algeria; dự kiến sẽ khai thác thương mại vào tháng 6-2015. Hai nước đã ký kết nhiều hiệp định và thỏa thuận quan trọng, trong đó có hiệp định hợp tác kinh tế-khoa học và kỹ thuật; hiệp định thương mại; hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; hiệp định tương trợ tư pháp về thương mại và dân sự…

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm