Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với chủ tịch ủy ban châu Âu

Thủ tướng và Chủ tịch EC đã nhất trí: Thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên ở cấp thủ tướng-chủ tịch EC và cấp bộ trưởng Ngoại giao-ủy viên đối ngoại của EC; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa kim ngạch trao đổi thương mại từ 12 tỷ USD năm 2007 lên 15 tỷ USD năm 2010; tiến tới đàm phán ký kết một hiệp định hợp tác khoa học - công nghệ.

Chủ tịch EC José Manuel Barroso thông báo trong chương trình viện trợ giai đoạn 2007-2013, Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ cho Việt Nam 304 triệu euro để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục. Ông cho biết EU đang xem xét công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC José Manuel Barroso đã chính thức tuyên bố khởi động tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác và hợp tác Việt Nam-EC. Chiều cùng ngày, Chủ tịch EC José Manuel Barroso đến chào xã giao Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

NG.H ( VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm