Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hà Nội không được hạ mức tăng trưởng kinh tế

Báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết GDP bình quân hàng tháng của Hà Nội tăng 10,7%, mức tăng cao nhất từ sáu năm qua. Để đối phó với lạm phát, từ đầu năm Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính giảm 10%, đồng thời cắt giảm các dự án đầu tư. Tính đến nay, TP Hà Nội đã quyết định dừng triển khai bốn dự án với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng, giãn tiến độ bảy dự án với tổng mức đầu tư trên 430 tỷ đồng. TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục tập trung huy động và bố trí vốn cho các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế ưu đãi khuyến khích các dự án đầu tư lĩnh vực công nghệ cao...

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội không hạ mức tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu không để thiếu vốn cho sản xuất mà ngược lại, TP phải hỗ trợ doanh nghiệp về mặt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

HOÀNG ĐÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm