Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du ba nước châu Âu

Sáng 3-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã lên đường công du ba nước.

14 giờ địa phương ngày 3-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Heathrow (thủ đô London, Anh) bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Anh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông John Rose, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất xe hơi Rolls Royce và ông David Wright, Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư của Ngân hàng Barclays.

Trong buổi trao đổi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành công tại Việt Nam để mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo kế hoạch, ngày 4-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tọa đàm với khoảng 70 chuyên gia tư vấn đầu tư tài chính hàng đầu của Anh do hãng Prudential cùng một số tập đoàn tài chính như HSBC, Quỹ đầu tư Dragon Capital, Ngân hàng Standard Chartered tổ chức.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm khu tài chính London, gặp Thị trưởng khu tài chính London Alderman David Lewis cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Anh và chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận kinh tế.

LL (Theo VOV, trang web Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm