Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông thủy sản

Khảo sát thực địa dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Chủ tịch nước đề nghị các ngành chức năng tháo gỡ ngay những vướng mắc để có thể khởi công xây dựng, muộn nhất phải đưa công trình vào khai thác vào năm 2016. Chủ tịch nước cũng có buổi gặp gỡ một số đại biểu anh hùng, lắng nghe những phát biểu tâm huyết của các đại biểu về vấn đề chủ quyền biển, đảo, phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế.

Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông thủy sản ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem bản đồ Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Ảnh: TTXVN

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước cho rằng trước khó khăn chung của kinh tế cả nước, lãnh đạo tỉnh cần hết sức chủ động, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông thủy sản cho bà con nông dân. Chủ tịch nước cũng đã có buổi gặp gỡ nói chuyện với các hòa thượng, thượng tọa, đại đức trụ trì 92 chùa Khmer Phật giáo Nam Tông tại Sóc Trăng. Chủ tịch nước mong rằng các vị sư sãi Phật giáo Nam Tông nói riêng và đồng bào Khmer tiếp tục đoàn kết cùng các dân tộc và tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm