Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang:

Thanh tra phải ‘khen – chê’ rõ ràng

Phó Chánh Thanh tra TP Lê Văn Hùng cho biết trong năm 2014 toàn TP đã tiếp nhận 5.189 đơn khiếu tố (4.365 đơn khiếu nại và 824 đơn tố cáo). Trong đó, Thanh tra TP đã giải quyết 87% đơn khiếu nại và 89% đơn tố cáo. Phần lớn đơn tố cáo tập trung vào cán bộ lãnh đạo xã, phường, thị trấn, quận, huyện liên quan đến lĩnh vực nhà đất, bồi thường hỗ trợ thiệt hại tại các dự án, giải quyết khiếu nại chậm, giải quyết khiếu nại không thỏa đáng. Qua giải quyết tố cáo, thanh tra cũng kiến nghị xử lý hành chính 12 người, thu hồi 167 triệu đồng và 165 m2 đất, trả lại cho công dân 121 triệu đồng.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh Thanh tra TP xác định nhiệm vụ sắp tới trong năm 2015 sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước tập trung vào các mảng: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức tái định cư; đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...

Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành, đã tập trung thanh tra trách nhiệm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. “Nhiệm vụ ngành thanh tra phải chỉ ra những nơi nào yếu kém trong quản lý, điều hành để khắc phục và làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham những. Phải khen, chê rõ ràng, kịp thời, rõ người, rõ việc, chỗ nào làm tốt khen kịp thời, không tốt truy trách nhiệm của người đứng đầu. Không báo cáo chung kiểu “một số quận, huyện chưa quan tâm khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân”” - ông Cang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch phân tích nguyên nhân dẫn tới khiếu nại, tố cáo là việc chính quyền điều hành, quản lý có nơi, có lúc còn có thiếu sót, xử lý chưa đúng; giải quyết khiếu nại lần đầu chưa chính xác nên dẫn đến khiếu nại lần hai, rồi chuyển sang tố cáo. Khi lấy ý kiến các sở, ngành, quận, huyện thì một số nơi cũng trả lời “hàng hai”, chưa đưa ra chính kiến, cơ sở pháp lý vững chắc giúp kết luận sớm.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tất Thành Cang cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” của Thanh tra Chính phủ cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong năm 2014, toàn ngành thanh tra TP.HCM đã thực hiện 261 cuộc thanh tra hành chính tại 395 đơn vị; ban hành kết luận thanh tra 235 vụ, phát hiện 115 đơn vị có sai phạm hơn 396 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 379 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 37 tập thể và 136 cá nhân. Đồng thời chuyển cơ quan điều tra ba vụ; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 266 tỉ đồng. Ngoài ra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành cũng phát hiện nhiều đơn vị sai sót trên các lĩnh vực: vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng, giao thông, y tế… xử phạt 42.114 vụ vi phạm hành chính với số tiền hơn 193 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm