Thành lập thêm hai văn phòng thừa phát lại

Theo đó, Văn phòng TPL quận Gò Vấp (22A Nguyễn Thái Sơn, phường 3) được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh do ông Nguyễn Đức Thịnh làm trưởng văn phòng và ông Đỗ Phi Thường làm thành viên hợp danh.

Văn phòng TPL quận 10 (137 Ba Tháng Hai, phường 11) được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh do ông Nguyễn Tiến Pháp làm trưởng văn phòng và ông Trịnh Văn Tốt làm thành viên hợp danh. Cả hai văn phòng trên đều có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Đến nay, toàn TP đã có bảy văn phòng TPL.

T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm