Tây Nam bộ: Cuối 2009, phải tăng trưởng kinh tế trên 9%

Theo trang web Chính phủ, đánh giá tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm 2009 của vùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Sinh Hùng cho rằng với tốc độ đạt trên 6,2% của vùng là vẫn duy trì tốc độ cao so với cả nước. Các lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản tiếp tục phát huy được thế mạnh, lượng xuất khẩu cao hơn... Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng công tác giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế hiện nay còn nhiều hạn chế.

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009 của toàn vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt tập trung vào thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về kích cầu. “Đến cuối năm 2009, 13 tỉnh của vùng Tây Nam bộ phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9%” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm