Tàu Hải quân đưa 11 ngư dân bị nạn về đất liền

Thuyền trưởng là ông Huỳnh Ly (thường trú tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) kể lại tàu cá của ông đang đánh bắt cá ở khu vực Trường Sa thì bị chết máy, trôi dạt xuống vùng biển DK1 và nằm tại đó từ ngày 31-10. Do sóng to gió lớn, nước vào máy chính nên tàu không khắc phục được cho đến khi được tàu HQ-608 cứu hộ.

Tàu Hải quân đưa 11 ngư dân bị nạn về đất liền ảnh 1

Chị Lê Thị Bồng vui mừng trong phút giây gặp lại chồng. Ảnh: TUẤN CƯỜNG

Nhận được tin tàu của chồng bị nạn, chị Lê Thị Bồng (vợ của thuyền trưởng Ly) tức tốc bắt xe đò từ Khánh Hòa vào. Chị Bồng nói trong xúc động: “Gia đình tui có bốn con, anh nhà đi nghề cá 20 năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị tai nạn trên biển. May mà có tàu của bộ đội Hải quân cứu vớt, gia đình tui rất biết ơn các anh”.

Trước đó, ngày 6-11, tàu kiểm ngư 774 của Vùng 2 Hải quân đang khảo sát ngư trường trên vùng biển thềm lục địa cũng cứu được tàu cá KH-96761TS bị trôi dạt trên biển. Cùng ngày, tàu HQ-624 đang trực tại mỏ Mộc Tinh đã cứu hộ tàu cá KH-96778 TS, trên tàu có 12 ngư dân. Hai tàu cá trên đã được bàn giao cho tàu HQ-937 của Hải đội 811 và đang được kéo về Vũng Tàu.

TUẤN CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm