Tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp xây dựng đất nước

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh muốn phát huy mạnh mẽ đóng góp của 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì phải tháo gỡ tối đa khó khăn, vướng mắc cho kiều bào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu tập trung kiến nghị những giải pháp thiết thực, theo hướng thực sự thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mọi phân biệt giữa đồng bào trong nước và đồng bào ở nước ngoài trong xây dựng chính sách. Đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho bà con về nước kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện cho bà con kiều bào đóng góp cho đất nước trong khả năng của mình bằng những hình thức phù hợp.

Được biết, cộng đồng người Việt ở nước ngoài tăng nhanh, từ 2,7 triệu người năm 2004 lên 4,5 triệu người tại 109 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó có gần 400.000 người có trình độ ĐH trở lên.

CX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm