Tăng cường kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ông Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhấn mạnh đối tượng phải tập trung kiểm tra trước hết là những cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị trong các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng: Quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, ngân hàng, điều tra, truy tố, xét xử… Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã triển khai hướng dẫn một số quy định mới xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Đảng có thẩm quyền xử lý kỷ luật, nhằm khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy qua lại giữa các đơn vị hoặc dồn về cấp trên. Theo đó, đảng viên chuyển công tác sang đơn vị mới nhưng nếu bị phát hiện hay bị tố cáo có vi phạm ở đơn vị cũ sẽ do tổ chức đảng đang sinh hoạt tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật.

Trường hợp đảng viên đã qua đời, tổ chức Đảng xem xét, kết luận sai phạm nhưng không xử lý kỷ luật. Riêng những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng (liên quan đến an ninh quốc gia), đảng viên đã qua đời vẫn phải xem xét, kết luận, xử lý (có thể khai trừ Đảng). Mặt khác, tổ chức Đảng ra quyết định kỷ luật oan, sai đối với đảng viên thì phải tự phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Nếu vi phạm đến mức xử lý thì cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên sẽ xem xét trách nhiệm, quyết định kỷ luật nhằm đảm bảo thi hành kỷ luật trong Đảng được nghiêm minh, chính xác.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm