Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã đạt được đồng thuận quan trọng, cụ thể hóa một bước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên hài lòng trước việc cơ bản hoàn thành công tác phân giới trên đất liền, sớm đưa Hiệp ước trên đất liền vào cuộc sống. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và tiếp tục trao đổi ý kiến về hợp tác phát triển ở khu vực này; đồng thời cùng nhau phối hợp duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông trong khi tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như thăm dò khai thác dầu khí, nghiên cứu khoa học, phối hợp tuần tra, chống cướp biển, hợp tác hải quân...

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết hiệp định về thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hiệp định giữa chính phủ hai nước về kiểm dịch y tế biên giới. Nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế khác giữa các ngành, địa phương hai nước cũng đã được ký kết.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào hoan nghênh các biện pháp mà hai thủ tướng đã nhất trí nhằm triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn.

Sáng cùng ngày, tại nhà khách Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch TP Thâm Quyến Hứa Tôn Hoành, thăm Bảo tàng Quy hoạch thủ đô Bắc Kinh và Công ty Hoa Vy, một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc.

LL (Theo VOV, trang web của Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm