Sự phát triển của TP.HCM có sự hỗ trợ của quân đội

Tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, ông Hải nhấn mạnh Quân đoàn 4 đã góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng. Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7, ông Hải bày tỏ sự cảm ơn đối với tập thể cán bộ sĩ quan, chiến sĩ của Quân khu 7 đã luôn gắn bó, bảo vệ sự bình yên cho TP. Ông Hải tin tưởng Quân khu 7 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hỗ trợ TP trong xây dựng và phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thăm, tặng quà lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, đoàn công tác của TP.HCM do ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy, dẫn đầu đã đi thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 và tàu ngầm HQ-183 (còn gọi là tàu ngầm Kilo, mang tên TP.HCM) tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Lãnh đạo lữ đoàn cho biết tàu ngầm HQ-183 đã có thời gian lặn đạt mức kỷ lục tám ngày tám đêm không nổi lên và độ sâu đạt mức kỷ lục 285 m... Chia sẻ tại đây, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết đây là niềm tự hào không riêng của QĐND VN, Quân chủng Hải quân mà đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

T.LÂM - P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm