Sắp khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy

Như vậy, đến nay Việt Nam có 89 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong chuyến thăm, bên cạnh các cuộc hội đàm, gặp gỡ ở cấp cao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ tham dự Hội thảo bàn tròn xúc tiến hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước; thăm và làm việc với một số tập đoàn kinh tế lớn của Na Uy.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ thăm Ủy ban Châu Âu, tại Bỉ.

Sắp khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy ảnh 1

Bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cũng tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Phương Nga thông báo Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43), Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng (PMC) và Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 17 (ARF-17) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19-23/7 tới.

Trước đó, từ ngày 15-18/7 sẽ diễn ra các cuộc họp quan chức cao cấp (SOM) ASEAN.

Các hội nghị sẽ tập trung trao đổi về các chủ đề đẩy mạnh thực hiện Hiến chương ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN, hợp tác chính trị, an ninh và tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

Diễn đàn hợp tác Hành lang Kinh tế Đông-Tây sẽ được tổ chức tại Quảng Trị vào ngày 26/6 tới, nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Hành lang Kinh tế Đông-Tây đối với sự phát triển của khu vực và các tỉnh trên tuyến Hành lang; đề xuất chủ trương và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và kêu gọi hợp tác quốc tế.

Tham dự diễn đàn có đại diện một số bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.