Quảng Nam cấm cán bộ, công chức uống rượu bia giờ nghỉ trưa

Theo đó, cán bộ công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (kể cả trong hội nghị và tiếp khách buổi trưa). Mặt khác, cán bộ công chức, viên chức cũng không được sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, không hút thuốc lá nơi công sở. Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức mình phụ trách, phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ thị yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ phải tăng cường kiểm tra và báo cáo chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhiều cán bộ, viên chức sai phạm.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm