“Quan hệ Việt-Mỹ đang ở thời điểm tốt nhất”

Theo đại sứ, quan hệ song phương Việt-Mỹ đang ở thời điểm tốt nhất kể từ khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao. 15 năm qua, thương mại giữa hai nước tăng trưởng hơn 3.300%. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào năm 2009 khi thương mại hai chiều đạt 15,4 tỉ USD. Hiện có gần 13.000 du học sinh Việt Nam tại Mỹ.

Về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, đại sứ nói quan điểm của Hoa Kỳ là không đứng về bên nào đối với các tuyên bố chủ quyền các đảo ở biển Đông. Nhưng Hoa Kỳ rất quan ngại về tự do hàng hải cũng như quyền tự do thực hiện các hoạt động trên vùng biển này theo luật quốc tế. ASEAN đã đưa ra Tuyên bố chung về các quy tắc ứng xử trên biển Đông. Các bên cần sử dụng tuyên bố này để giải quyết các vấn đề đó.

X.VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm