Quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng thiết thực

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội của hai nước trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới Quốc hội hai nước tiếp tục chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho rằng Việt Nam và Campuchia cần tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, giữa hai Quốc hội. Từ đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc, tái thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch Heng Samrin khẳng định Campuchia sẽ làm hết sức mình để cùng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

TLL (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm