Quân đội và Công an thị xã Thuận An ký quy chế phối hợp

Hội nghị có sự tham gia của công an, Phòng Cảnh sát PCCC, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thuận An, 12 đơn vị quân đội, gồm: Lữ đoàn 550, Lữ đoàn 71, Lữ đoàn 434, Tiểu đoàn 168, Tiểu đoàn 179, Tiểu đoàn 100, Tiểu đoàn 6, Tiểu đoàn 60, Tiểu đoàn 26, Tiểu đoàn 94, trường quân sự, kho cảng ICD.

Quân đội và Công an thị xã Thuận An ký quy chế phối hợp ảnh 1

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đang ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: XL

Theo quy chế phối hợp, công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Lãnh đạo các đơn vị cho rằng việc phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ, thống nhất sẽ đảm bảo những nhiệm vụ mà xã hội giao phó.

XUÂN LƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.