QH không chất vấn bộ trưởng Bộ Y tế

Nhóm nội dung chất vấn sẽ tập trung vào các vấn đề về triển khai thực hiện Hiến pháp, xây dựng văn bản pháp luật; khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng; kiểm soát đầu tư công, giảm nợ công; đổi mới sách giáo khoa… Cũng theo ông Phúc, có một số ý kiến đại biểu đề nghị Thủ tướng trả lời một số vấn đề liên quan đến biển Đông. Tuy nhiên, việc Thủ tướng trả lời hay giao cho Phó Thủ tướng thì Chính phủ sẽ có ý kiến chính thức sau.

“Bộ trưởng Bộ Y tế nhận được nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu và đây cũng là lĩnh vực đang có nhiều bức xúc, tại sao không đưa ra chất vấn?”. Trả lời câu hỏi này của báo chí, ông Phúc cho rằng trước đó tại phiên họp thứ 26, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ nên lần này bà không đăng đàn trả lời chất vấn nữa.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm