Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời

Theo Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, bà Nguyễn Thị Vân sinh năm 1925, phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu, bà đã từ trần vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 26-10 tại BV Thống Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Vân (tức Nguyễn Thụy Nga) và ông Lê Duẩn lúc còn trẻ. (Ảnh tư liệu TTO.vn)

Bà Nguyễn Thị Vân (tức Nguyễn Thụy Nga) là con gái ông chủ bút báo La Tribune Indigène và đi theo cách mạng.

Năm 20 tuổi, Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, bà thoát ly. Năm năm sau bà là tỉnh ủy viên, đoàn trưởng Hội Phụ nữ Cần Thơ. Bà gặp ông Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ trong một hội nghị, sau đó hai người thành vợ chồng.

Cho đến Hiệp định Genève, bà tập kết ra Bắc, ông ở lại miền Nam hoạt động.

Năm 1957, ông Lê Duẩn trở lại miền Bắc nhận nhiệm vụ. Bà sang Trung Quốc học báo chí.

Năm 1964, hai năm sau khi bà Nguyễn Thụy Nga kết thúc năm năm học ở Trung Quốc. Vì nhiều lý do, bà quyết định vào Nam công tác, tiếp tục chấp nhận cảnh sống xa chồng và các con.

Năm 1973, bà ra Bắc cùng Đoàn đại biểu phụ nữ miền Nam. Bà gặp chồng ở khu biệt thự Hồ Tây được 4-5 hôm.

Sau năm 1975, bà vào Nam công tác. Bà về An Giang làm Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng ban Tuyên giáo và Khoa giáo.

Cuối năm 1976, bà trong Đoàn đại biểu của An Giang 14 người đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV. Năm 1980, bà về làm Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông tiếp tục công tác ở miền Bắc...

PV tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm