Phát triển Hải Phòng theo hướng đô thị cảng biển hiện đại

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng cần lựa chọn các ưu tiên trong đầu tư phát triển để cân đối, phù hợp với điều kiện nguồn lực hiện có; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ xây dựng và phát triển Hải Phòng cần chú trọng thế mạnh của TP. Đó là cảng biển, dịch vụ, du lịch, logistics... “Xây dựng, phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị cảng biển văn minh, hiện đại nhưng có bản sắc riêng của Hải Phòng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm