Phát huy vai trò tham mưu, phản biện của VUSTA

Đồng thời chủ động đẩy mạnh các hoạt động phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với các chương trình, đề án, dự án lớn trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định...

Theo Tổng Bí thư, VUSTA phải giữ vai trò nòng cốt phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng hàng đầu trong phát triển đất nước, tập hợp đội ngũ tham mưu cho Đảng và Nhà nước,thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước. VUSTA phải trở thành lực lượng tham mưu tin cậy của Đảng, Nhà nước nhất là trong vấn đề phát triển kinh tế tri thức.

Góp ý về công tác phản biện xã hội, GS-TS Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, cho hay công tác phản biện đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn: Số dự án được tư vấn, phản biện còn quá ít so với số lượng các dự án, công trình được triển khai; các dự án không bị bắt buộc phải thông qua phản biện xã hội… GS Giao đề nghị phải thể chế hóa công tác phản biện xã hội bằng một quyết định cụ thể của Chính phủ.

Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, đề nghị Chính phủ phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2010 (quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội) theo hướng quy định loại dự án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện xã hội của VUSTA và các hội thành viên. Cụ thể phải quy định việc cung cấp thông tin, tư liệu; tiến hành điều tra thu thập số liệu; quy định thời gian hoàn thành; quy định kinh phí đảm bảo thực hiện; phân cấp dự án trung ương, địa phương cho các tổ chức ở trung ương và địa phương; quy định việc giải trình những ý kiến khác nhau.

Trình bày về phương hướng, nhiệm vụ của VUSTA trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUSTA, cũng nhấn mạnh VUSTA sẽ đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA.

Đại hội đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm 25thành viên,trong đó GS-TSKH Đặng Vũ Minh tái đắc cử chủ tịch VUSTA. Các phó chủ tịch VUSTA Việt Nam gồm: TS Phan Tùng Mậu, TS Phạm Văn Tân, TSKH Nghiêm Vũ Khải, TS Vũ Ngọc Hoàng.

Tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng GS-TSKH Đặng Vũ Minh huân chương Độc lập hạng Nhất và TS Trần Việt Hùng huân chương Độc lập hạng Ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm